Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo đối với cơn bão Pakhar

Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão Pakhar lên màu cam - mức cao thứ 2 trong bốn mức cảnh báo độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo đối với cơn bão Pakhar ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/8, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão Pakhar lên màu cam - mức cao thứ 2 trong bốn mức cảnh báo độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (NMC) dự báo bão Pakhar sẽ tràn vào các khu vực duyên hải tỉnh Quảng Đông vào ngày 27/8.

Tính đến 17 giờ ngày 26/8, tâm bão Pakhar vẫn ở trên Biển Đông, cách Thái Sơn, Quảng Đông 670km, với sức gió lên tới 138 km/giờ.


[Cơn bão Pakhar đi vào khu vực Bắc Biển Đông, gió giật cấp 11]

Dự báo các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến sẽ có mưa to trong những ngày tới.

NMC yêu cầu chính quyền các địa phương nói trên nâng cao cảnh giác đề phòng lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời yêu cầu tất cả tàu thuyền tại các khu vực bị ảnh hưởng quay trở về bờ.

Pakhar sẽ là cơn bão thứ 14 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục