Trung Quốc tiết lộ tình hình phát triển máy bay tàng hình H-20

Máy bay ném bom H-20 của Trung Quốc sẽ trở thành chiến đấu cơ tàng hình chiến lược thế hệ mới được phát triển đầy đủ, song không phải trong tương lai gần.
Trung Quốc tiết lộ tình hình phát triển máy bay tàng hình H-20 ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin, máy bay ném bom H-20 của Trung Quốc sẽ trở thành chiến đấu cơ tàng hình chiến lược thế hệ mới được phát triển đầy đủ, song không phải trong tương lai gần.

Tiết lộ về tình hình phát triển loại máy bay trên, Thiếu tướng Doãn Trác thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc và thế giới cần kiên nhẫn chờ đợi phiên bản máy bay H-20 được trình làng.

Trung Quốc chưa sản xuất được một máy bay ném bom hạng nặng, sẵn sàng hoạt động và có khả năng nhắm trúng các mục tiêu ở tầm xa.

Tuy nhiên, hàng loạt công nghệ mà Bắc Kinh kỳ vọng được tích hợp trong chiếc máy bay "huyền thoại" này, bao gồm các tên lửa hành trình và các loại vũ khí hạt nhân, đang được triển khai.

Giới phân tích ghi nhận rằng Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược truyền thống của mình khi sử dụng các công nghệ phổ biến của các nước tiên tiến hơn để đạt được những yêu cầu thiết kế mới.

Đây vốn được xem là một chiến lược thông minh, giúp Bắc Kinh giảm chi phí thiết kế mà vẫn bắt kịp xu hướng phát triển loại máy bay H-20 này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục