Trung Quốc tìm cách xoa dịu căng thẳng về chủ quyền ở Biển Đông

Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu căng thẳng liên quan tới các đòi hỏi chủ quyền của nước này tại Biển Đông, khẳng định Bắc Kinh sẽ tránh việc sử dụng vũ lực tại khu vực này.
Công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Trung Quốc ngày 17/10 đã tìm cách xoa dịu căng thẳng liên quan tới các đòi hỏi chủ quyền của nước này tại Biển Đông, khẳng định Bắc Kinh sẽ tránh việc sử dụng vũ lực tại khu vực này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc điều tàu chiến tới gần vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Hương Sơn ở thủ đô Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Phạm Trường Long cam kết nước này "sẽ không bao giờ hấp tấp viện tới vũ lực, thậm chí là đối với những vấn đề liên quan tới chủ quyền.”

Ông nói thêm: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tránh xảy ra xung đột bất ngờ."

Mỹ cho rằng việc Trung Quốc biến các bãi đá ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo có khả năng đặt các cơ sở quân sự là một mối đe dọa đối với tự do hàng hải.

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã bóng gió rằng họ có thể sẽ sớm sử dụng lực lượng hải quân để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục