Trung Quốc: Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Bắc vẫn diễn biến phức tạp

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục có thêm 33 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, không có ca tử vong trong ngày 8/1.
Trung Quốc: Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Bắc vẫn diễn biến phức tạp ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục có thêm 33 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, không có ca tử vong trong ngày 8/1.

Theo NHC, trong số 16 ca nhập cảnh có 7 ca ở Thượng Hải (Shanghai), 2 ca ở Quảng Đông (Guangdong), 4 ca ở Liêu Ninh (Liaoning) trong khi  Giang Tô (Jiangsu), Phúc Kiến (Fujian) và Sơn Đông (Shandong), mỗi nơi 1 ca. Trong số 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng có 14 ca ở Hà Bắc (Hebei) và 3 ca ở Liêu Ninh.

Riêng tại tỉnh Hà Bắc, toàn bộ các ca nhiễm mới đều ở thành phố Thạch Gia Trang. Đến nay, tỉnh Hà Bắc có 137 ca nhiễm trong cộng đồng, 2 ca nhập cảnh, trong đó có 7 ca nguy kịch. Từ ngày 8/1, tỉnh Hà Bắc đã điều chỉnh mức độ cảnh báo rủi ro thêm 9 khu vực thành khu vực có nguy cơ trung bình. Quận Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang vẫn là khu vực có nguy cơ cao. 

Chiều 8/1, lãnh đạo tỉnh Hà Bắc cho biết đã triển khai kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Người dân ở Thạch Gia Trang và Hình Đài không được rời thành phố trừ trường hợp cần thiết. Tăng cường kiểm soát giao thông, tạm dừng các phương tiện vận tải đường dài tại Thạch Gia Trang và Hình Đài.

Chỉ cho phép các xe ra vào để phục vụ phòng chống dịch bệnh, vận hành đô thị, phục vụ đời sống, vận chuyển trang thiết bị phòng chống dịch.

Các khu dân cư thực hiện quản lý chặt chẽ, chỉ vào không được ra, trường hợp đặc biệt mới được ra. Đối với các khu vực dân cư có mức độ rủi ro cao phải áp dụng biện pháp phong tỏa kiểm soát; làm tốt công tác phối hợp đảm bảo nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cho người dân; tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung, đáp ứng kịp thời và giả cả ổn định.

Cùng ngày, chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường triển khai các biện pháp quản lý đối với những người đến hoặc trở về từ những khu vực có nguy cơ trung bình và cao. Theo đó, tất cả những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao và trung bình hoặc từng đi qua các khu vực có nguy cơ cao và trung bình, sau khi đến Bắc Kinh phải khai báo với chính quyền; Thực hiện quan sát y tế tập trung "14 + 7" đối với tất cả các trường hợp F1, F2; Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với những người đến, trở về hoặc từng đi qua các khu vực có nguy cơ cao; Thực hiện giám sát y tế tại nhà 14 ngày đối với tất cả những người đến, trở về hoặc từng đi qua khu vực có nguy cơ trung bình.

[[Video] Tokyo tiếp tục áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh]

Trường hợp không có điều kiện giám sát y tế tại nhà thì sẽ cách ly tập trung; Tiến hành xét nghiệm axit nucleic đối với tất cả các trường hợp cách ly tập trung, giám sát y tế tại nhà và những trường hợp tại Bắc Kinh có liên quan đến các trường hợp nhiễm hoặc khu vực nhiễm từ thời điểm ngày 10/12/2020.

Tính đến hết ngày 8/1, Trung Quốc có tổng cộng 87.364 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong. Cho đến nay, 82.195 ca đã được chữa khỏi và xuất viện.

Kể từ ngày 9/1, Nhật Bản sẽ siết chặt hơn các quy định kiểm soát biên giới bằng cách yêu cầu tất cả những người nhập cảnh trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản trong giai đoạn áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp mới nhất.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, biện pháp trên sẽ được áp dụng đối với những người nhập cảnh vào nước này từ ngày 13/1 và sẽ có hiệu lực cho tới khi lệnh tình trạng khẩn cấp thứ 2, được công bố hôm 7/1, được dỡ bỏ.

Chính phủ Nhật Bản biết lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực đến ngày 7/2. Các doanh nhân và sinh viên từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và 10 nước châu Á khác, trong đó có Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc hiện được phép nhập cảnh vàoNhật Bản theo một chương trình đặc biệt nhằm nới lỏng các hạn chế đi lại.

Còn những người đến từ các vùng nằm ngoài 152 quốc gia và khu vực nằm trong lệnh cấm nhập cảnh vào Nhật Bản, cũng có thể nhập cảnh vào nước này vào thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới nhất, những người này cũng cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành và phải tiến hành xét nghiệm lần nữa sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục