Trung Quốc tố cáo quân đội Ấn Độ gây thương tích cho lính biên phòng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 21/8 xác nhận rằng một số binh sỹ Trung Quốc đã bị thương do những hành động dữ dội của quân đội Ấn Độ ở khu vực phía Tây đường biên giới chung giữa hai nước.
Trung Quốc tố cáo quân đội Ấn Độ gây thương tích cho lính biên phòng ảnh 1Hình ảnh cắt từ video vụ ẩu đả của lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ ngày 15/8

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 21/8 xác nhận rằng một số binh sỹ Trung Quốc đã bị thương do những hành động dữ dội của quân đội Ấn Độ ở khu vực phía Tây đường biên giới chung giữa hai nước.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một đoạn video cho thấy lính biên phòng hai nước đã xô đẩy và ném đá vào nhau gần hồ Pangong.

Trong buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết lính biên phòng Ấn Độ hôm 15/8 đã cản trở lính biên phòng Trung Quốc thực thi nhiệm vụ tuần tra thông thường trên Ranh giới kiểm soát thực tế thuộc lãnh thổ Trung Quốc ở khu vực hồ Pangong.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng một số binh lính Trung Quốc đã bị thương sau khi phía Ấn Độ "có những hành động dữ dội, xô xát và ẩu đả với lính Trung Quốc".

Theo bà Hoa, những hành động của quân đội Ấn Độ đã đi ngược lại sự đồng thuận của hai nước nhằm gìn giữ hòa bình trên biên giới và gây nguy hiểm cho tình hình ở khu vực phía Tây đường biên giới Trung-Ấn.

Video lính Ấn Độ và Trung Quốc đánh nhau dữ dội tại khu vực tranh chấp

Người phát ngôn này nhấn mạnh Trung Quốc cực lực phản đối, bất bình trước những hành động trên và đã chính thức trao công hàm phản đối vụ việc này.

Hiện nay, Trung Quốc đang hối thúc Ấn Độ tuân thủ các hiệp định liên quan và ngăn chặn các hành động của lực lượng biên phòng để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới trên.

Trong diễn biến liên quan, mạng tin IANS ngày 22/8 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực Doklam sẽ được giải quyết “rất sớm”.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm của lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP), ông Singh nói “Ấn Độ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng. Sẽ sớm có một giải pháp cho vấn đề Doklam và Trung Quốc cũng sẽ khởi đầu một bước đi tích cực từ phía họ”.

Ông Singh nhấn mạnh Ấn Độ là nước duy nhất chưa từng tấn công bất cứ nước nào và cũng không có tham vọng mở rộng biên giới.

Ông Singh cho rằng việc Ấn Độ mời tất cả các nước láng giềng đến dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Narendra Modi hồi năm 2014 là “động thái không chỉ để bắt tay mà còn là một bước tiến cho cuộc gặp gỡ của trái tim. Tôi muốn truyền đạt đến tất cả các nước láng giềng rằng chúng tôi (Ấn Độ) muốn hòa bình, không phải đối đầu”.

Tuyên bố của ông Singh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Ấn-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 2 tháng xảy ra các vụ đụng độ tại khu vực biên giới Doklam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục