Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Quốc khánh

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2016) đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn của Trung Quốc.
Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Quốc khánh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2016) đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nhân dân.

Các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trương Đức Giang, cùng đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô tham dự buổi lễ.

Tối 30/9, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi chào mừng 67 năm Quốc khánh Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng khoảng 1.200 người dân trong và ngoài nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có bài phát biểu quan trọng. Thay mặt Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh tới nhân dân các dân tộc toàn quốc; gửi lời thăm hỏi thân mật tới đồng bào Hong Kong, Macau, Đài Loan và kiều bào ở hải ngoại; gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn bè các nước quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh thời đại thôi thúc con người tiến lên phía trước, trọng trách phát triển đang đè nặng trên đôi vai, do đó, người dân trung Quốc cần đoàn kết chặt chẽ, cùng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đứng đầu, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy sự thống nhất, viết lên trang sử mới nhằm hiện thực hóa "hai mục tiêu 100 năm" và "giấc mơ Trung Hoa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục