Trung Quốc tổ chức diễn tập chống khủng bố

Cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì và thực hiện trước sự chứng kiến của các quan chức ngoại giao cùng nhiều nhà báo nước ngoài.
Theo hãng tin AP, quân đội Trung Quốc ngày 28/7 đã tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố với tình huống giả định là các phần tử khủng bố bắt cóc một chiếc xe buýt.

Cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì và được thực hiện trước sự chứng kiến của các quan chức ngoại giao cùng nhiều nhà báo nước ngoài.

Phát biểu với báo giới sau buổi diễn tập ở phía Bắc thủ đô Bắc Kinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Cảnh vệ số 3, Đại tá Lãnh Kiệt Tùng cho biết cuộc diễn tập là một phần trong chính sách tăng cường mở cửa với bên ngoài của quân đội Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc ngày càng mở cửa hơn với thế giới bên ngoài và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như vậy".

Trong cuộc diễn tập, các binh sĩ Trung Quốc đã tiêu diệt 7 mục tiêu giả định là các phần tử khủng bố lẩn trốn trong một tòa nhà cao tầng; biểu diễn kỹ năng bắn bia di động bằng súng tự động...

Sau khi chứng kiến cuộc diễn tập, các nhà báo được tham quan khu doanh trại và hỏa lực pháo của Sư đoàn Cảnh vệ số 3. Chuyến tham quan này do Bộ Quốc phòng tổ chức và có sự tham gia của các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cuộc diễn tập diễn ra ngay trước thời điểm Trung Quốc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập PLA, lực lượng vũ trang đông nhất thế giới hiện nay với khoảng 2,3 triệu quân nhân. Nhân dịp này, Chính phủ Trung Quốc cũng dự định sẽ khai trương trang web chính thức của PLA vào đúng ngày thành lập của lực lượng này (1/8/1927).

Trung Quốc là một trong những nước có mức chi tiêu quốc phòng cao trên thế giới, tương đương với Nhật Bản, Nga và Anh.

Trong gần 2 thập kỷ qua, ngân sách dành cho quốc phòng của nước này luôn được duy trì ở mức tăng 2 con số và đến năm 2008 đã đạt 70,27 tỷ USD, tăng gần 15% so với năm trước đó./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục