Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự giáp biên giới của Ấn Độ

Mạng tin Hindustan Times cho biết quân đội Trung Quốc (PLA) đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật ở khu vực Tây Tạng, giáp biên giới bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.
Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự giáp biên giới của Ấn Độ ảnh 1Lực lượng quân đội Trung Quốc. (Nguồn: India TV)

Ngày 17/7, mạng tin Hindustan Times cho biết, quân đội Trung Quốc (PLA) đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật ở khu vực Tây Tạng, giáp biên giới bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Cuộc tập trận kéo dài 11 tiếng với sự tham gia của lữ đoàn bộ binh thuộc PLA đóng tại Tây Tạng. Nội dung cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động di chuyển quân, tác chiến ở vùng núi cao sử dụng lựu đạn chống tăng và tiêu diệt máy bay bằng tên lửa.

[Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khỏi cao nguyên Himalaya]

Cuộc tập trận quân sự mới nhất của Trung Quốc tại Tây Tạng được xem như là một thông điệp gửi tới Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội hai nước ở khu vực Dokalam vẫn tiếp diễn.

Trung Quốc tuyên bố việc Ấn Độ rút quân là điều kiện tiên quyết để có thể tiến hành một cuộc đàm phán có ý nghĩa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục