Trung Quốc tổng kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm

Chính quyền Trung Quốc ngày 30/9 đã ra lệnh tiến hành điều tra mức độ an toàn của tất cả các tuyến tàu điện ngầm trên cả nước.
Chính quyền Trung Quốc ngày 30/9 đã ra lệnh tiến hành điều tra mức độ an toàn của tất cả các tuyến tàu điện ngầm trên cả nước.

Quyết định được đưa ra sau vụ tai nạn tàu điện ngầm mới đây ở Thượng Hải làm nhiều người bị thương.

Trong một thông báo khẩn, Bộ Giao thông Trung Quốc yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng và nghiêm túc các thiết bị, khả năng vận hành và quản lý của các tuyến tàu điện ngầm tại các đô thị trên cả nước, đồng thời yêu cầu các chính quyền địa phương phát hiện các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tính an toàn khi vận hành các tuyến tàu điện ngầm.

Bộ Giao thông cũng yêu cầu các công ty đường sắt địa phương rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn tại tuyến tàu điện ngầm số 10 ở Thượng Hải vừa qua, để cải thiện khả năng quản lý và tăng cường giám sát độ an toàn.

Bộ Giao thông Trung Quốc đưa ra yêu cầu tổng kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm sau khi xảy ra một số tai nạn đường sắt đáng tiếc tại Thượng Hải và trước đó là vụ tai nạn tàu cao tốc tại Triết Giang. Trung Quốc cũng đã yêu cầu điều chỉnh lại tốc độ các tàu cao tốc.

Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển hệ thống tàu điện ngầm, dự kiến đưa vào sử dụng 86 tuyến tàu điện ngầm vào năm 2015, tăng 49 tuyến so với năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục