Trung Quốc trả đũa Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ điều tra chống phá giá đối với một số sản phẩm phụ tùng ôtô và thịt gà nhập khẩu từ Mỹ.
Ngày 13/9, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo tiến hành điều tra chống phá giá đối với một số sản phẩm phụ tùng ôtô và thịt gà nhập khẩu từ Mỹ.

Động thái trên được xem là để trả đũa Mỹ áp mức thuế 35% đối với mặt hàng lốp ôtô nhập từ Trung Quốc.

Trong một thông cáo đăng trên trang web riêng, Bộ trên nêu rõ: "Chiểu theo luật Trung Quốc và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Thương mại Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống phá giá và chống trợ cấp đối với một số loại phụ tùng ô tô và thịt gà của Mỹ."

Tuy nhiên, thông báo không nói rõ chi tiết các sản phẩm của Mỹ bị cáo buộc vi phạm luật thương mại.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du tuyên bố quyết định của Mỹ áp thuế đối với lốp xe nhập từ Trung Quốc là "một kiểu bảo hộ thương mại nghiêm trọng".

Trung Quốc cho rằng quyết định trên "sẽ phá hỏng quan hệ hợp tác thương mại và tài chính giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời không giúp đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế thế giới".

Trước đó, trong thông báo ngày 11/9 áp đặt mức thuế 35% trong năm đầu, 30% vào năm thứ hai và 25% trong năm thứ ba đối với lốp xe nhập từ Trung Quốc, phía Mỹ cho biết tình trạng nhập ồ ạt lốp ô tô từ Trung Quốc vào Mỹ đã làm 5.000 lao động của Mỹ mất việc làm.

Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc ước tính vì các mức thuế mà Mỹ vừa đặt ra, Trung Quốc có thể mất 100.000 việc làm và ngành sản xuất lốp xe của nước này sẽ thiệt hại tới 1 tỷ USD.

Đây là cuộc chiến thương mại đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama và diễn ra chỉ vài tuần trước khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Mỹ dự hội nghị cấp cao Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G-20)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục