Trung Quốc trả tự do cho phi công hãng FedEx bị nghi buôn lậu vũ khí

Luật sư Theodore Simon của phi công Mỹ Todd Hohn cho biết, vào ngày 27/6/2020, ông Hohn đã khởi hành từ Quảng Châu, Trung Quốc và đã đoàn tụ với gia đình mình.
Trung Quốc trả tự do cho phi công hãng FedEx bị nghi buôn lậu vũ khí ảnh 1Phi công Mỹ Todd Hohn. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, luật sư Theodore Simon của phi công Mỹ Todd Hohn làm việc cho tập đoàn FedEx thông báo, chính quyền Trung Quốc đã thả thân chủ của ông.

Viên phi công này đã bị bắt hồi tháng 9/2019 do bị nghi buôn lậu vũ khí và đạn dược.

Trong thông báo gửi hãng tin Reuters ngày 30/6, luật sư Simon cho biết, vào ngày 27/6/2020 ông Hohn đã khởi hành từ Quảng Châu, Trung Quốc và đã đoàn tụ với gia đình mình.

[Trung Quốc nêu lý do bắt phi công của hãng chuyển phát nhanh FedEx]

Luật sư này nhấn mạnh: "Sau tiến trình pháp lý kéo dài này, sự vô tội của ông (Hohn) đã được chứng minh và cuối cùng đã được công nhận."

Một người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết, phái bộ này đã biết việc ông Hohn được thả, song không có thêm bình luận gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục