Trung Quốc trả tự do và trục xuất một nhà địa chất người Mỹ

Ngày 4/4, một nhà địa chất Mỹ bị giam giữ tại Trung Quốc về những tội liên quan an ninh quốc gia đã được trả tự do và trục xuất về Mỹ.

Đài RFA cho biết, ngày 4/4, một nhà địa chất Mỹ bị giam giữ tại Trung Quốc về những tội liên quan an ninh quốc gia đã được trả tự do và trục xuất về Mỹ.
 
Tin cho biết, ông Tiết Phong bị Trung Quốc kết án 8 năm tù giam và phải thụ án tại Nhà tù Số 2 ở Trung Quốc.

Ngay sau khi ra tù, ông này đã bị trục xuất về Mỹ và tối 3/4 đã tới thành phố Houston.
 
Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết đã nhận được tin ông Tiết Phong được trả tự do, nhưng không nêu chi tiết với lý do riêng tư của đương sự và đề nghị báo giới nên hỏi nhà chức trách Trung Quốc.
 
Tiết Phong là công dân Mỹ gốc Hoa, bị bắt vào tháng 11/2007 với cáo buộc bán dữ liệu công nghiệp dầu khí của Trung Quốc khi làm việc cho công ty tư vấn công và năng lượng của Mỹ IHS.

Bản thân ông Tiết Phong và IHS đều nói rằng họ tin những dữ liệu như thế không phải là bí mật quốc gia.
 
Vụ bắt giữ nhà địa chất Tiết Phong làm việc cho IHS tại Trung Quốc gây quan ngại về nguy cơ khi kinh doanh tại Trung Quốc, đặc biệt đối với những người gốc Hoa dù có quốc tịch ngoại quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục