Trung Quốc tranh thủ mua dầu giá rẻ dự trữ

Trung Quốc đã bắt đầu bơm dầu vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất của nước này để tận dụng cơ hội giá dầu thế giới đang giảm mạnh.

Trung Quốc đã bắt đầu bơm dầu vào kho dự  trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất của nước này để tận dụng cơ hội giá dầu thế giới đang giảm mạnh.

Kho dầu dự trữ nằm ở vùng Tân Cương này gồm 10 bể, có tổng dung lượng 6,3 triệu thùng, thuộc quyền kiểm soát của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Đây là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đảm bảo dự trữ dầu mỏ chiến lược, với mục tiêu cuối cùng đạt tổng dung lượng trên 50 triệu thùng dầu thô, chủ yếu sản xuất ở Tân Cương hoặc nhập khẩu từ các nước láng giềng Kazakhstan.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 6,5 tỷ nhân dân tệ (950 triệu USD), với 856 triệu nhân dân tệ trong giai đoạn đầu tiên.

Giới phân tích cho hay giá dầu đang giảm mạnh trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, với giá dầu thô đã giảm 78% so với mức cao kỷ lục trên 147 USD/thùng hồi giữa tháng 7/08, mở ra một cơ hội tốt cho Trung Quốc tăng cường nhập khẩu và dự trữ dầu mỏ.

Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Trung Quốc dự kiến đạt 101,9 triệu thùng vào cuối năm 2008, và sẽ tăng lên 145,9 triệu thùng vào năm 2010, với mục tiêu dài hạn là 511,9 triệu thùng.

Đầu thập kỷ này, Trung Quốc bắt đầu xây dựng 4 cơ sở dự trữ dầu chiến lược tại miền duyên hải phía đông và 2 cơ sở trong số này hiện đang hoạt động.

Trung Quốc, trở thành nước nhập khẩu dầu ròng kể từ năm 1993, đã nhập khẩu khoảng 1,2 tỷ thùng dầu thô năm 2007, tăng 12,4% so với năm 2006. Theo báo Securities Daily, tiêu thụ dầu hiện nay của Trung Quốc hiện vào khoảng 8 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục