Trung Quốc triển khai "siêu máy bay tàng hình" J-20 ở Tây Tạng

Vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Trung Quốc để dự hội nghị G20, máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc đã được nhìn thấy ở Tây Tạng.
Trung Quốc triển khai "siêu máy bay tàng hình" J-20 ở Tây Tạng ảnh 1Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc. (Nguồn: Military.com)

Mạng Zee News ngày 3/9 đưa tin vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc đã được nhìn thấy ở khu vực Tây Tạng.

Cụ thể, máy bay J-20 trên được phát hiện ở sân bay Daocheng Yading, Khu tự trị Tây Tạng, nằm ở phía Đông bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Hình ảnh của máy bay tàng hình này đã xuất hiện trên trang mạng xã hội Twitter.

Trong khi đó, Lục quân Ấn Độ đã bác bỏ những quan ngại của Trung Quốc về việc triển khai tên lửa siêu thanh BrahMos, cho rằng “việc triển khai khí tài trên lãnh thổ của Ấn Độ không nên bị coi là mối quan ngại của bất kỳ bên nào”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục