Trung Quốc trợ giá mua xe sử dụng năng lượng mới

Trung Quốc trợ giá 3.000 nhân dân tệ (441 USD) cho mỗi chiếc xe sử dụng năng lượng sạch nằm trong 71 mẫu xe được chính phủ phê duyệt.

Hãng Jianghuai Auto đã bắt đầu sản xuất xe điện và xe hybrid quy mô nhỏ ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Mới đây, tám mẫu xe tiết kiệm năng lượng mang nhãn hiệu Tojoy (Tongyue) và Yueyue của Jianghuai trong số 71 mẫu xe đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt nằm trong danh mục trợ giá dành cho xe thân thiện với môi trường, cùng với các mẫu xe sử dụng năng lượng mới của các hãng sản xuất ôtô khác như BYD, Changan Ford Madza và Beijing Hyundai.

Jianghuai Auto đã bắt đầu sản xuất xe điện và hybrid sedan trên quy mô nhỏ ở Hợp Phì, là một trong nhiều thành phố thí điểm ở Trung Quốc mà ở đó người mua xe điện và hybrid được hưởng trợ giá. Công ty có kế hoạch tung các xe thân thiện với môi trường của mình ra thị trường vào thời gian sớm nhất có thể.

Vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã cho phép 16 hãng sản xuất ôtô ở nước này, trong đó có cả các hãng trong nước và liên doanh, được nhận khoản trợ giá cho năng lượng sạch của chính phủ có trị giá là 3.000 nhân dân tệ (441 USD) cho mỗi chiếc xe bán ra.

Trong sáu tháng đầu năm nay, doanh số của Jianghuai Auto đã tăng 67,21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 243.570 chiếc. Chỉ tính riêng trong tháng Sáu, doanh số bán ra của hãng đã đạt 33.356 chiếc, tăng 33,07% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục