Thả lợn chết xuống sông

Trung Quốc truy trang trại thả lợn chết xuống sông

Chính quyền tỉnh Hồ Nam đang điều tra một trang trai được cho là đã tiêu hủy lợn chết bằng cách bơm hóa chất rồi đổ trôi sông.
Nhà chức trách Trung Quốc được cho là đang điều tra một nông trại lợn ở miền Trung nước này do đã tiêu hủy xác lợn trong dung dịch hóa học trước khi bơm tất cả phế phẩm hình thành sau hoạt động này xuống cống đổ ra sông. Huasheng Online, trang web của Nhật báo Hồ Nam, nói rằng cơ quan bảo vệ môi trường và thú y ở Trường Sa, Hồ Nam, đang điều tra thông tin. Nông trại kể trên nói rằng việc sử dụng alkali mạnh để phân hủy các xác lợn trước khi xả chúng xuống sông là phương thức tiêu hủy lợn chết bệnh không gây hại. Nhưng những người sử dụng mạng xã hội weibo ở Trung Quốc đã tỏ ra kinh sợ với việc này. "Đây là hoạt động hoàn toàn phi pháp và có hại" - một người dùng mạng sử dụng tên Quxiaolijie nói - "Phương thức duy nhất để tiêu hủy lợn chết mà không gây hại là thiêu hoặc chôn chúng. Người ta hoàn toàn không thể ném chúng xuống sông. Việc này cần được điều tra nghiêm túc và trừng phạt nghiêm khắc!" An toàn thực phẩm là một vấn đề lớn ở Trung Quốc theo sau nhiều vụ bê bối, gồm vụ phát hiện hàng ngàn xác lợn chết bị thả trôi sông ở Thượng Hải hồi tháng Ba năm nay. Tới nay vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho sự kiện, vốn kéo dài nhiều ngày làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Tháng trước, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng 900 người đã bị bắt vì phạm các tội liên quan tới thịt, gồm việc bán thịt chuột và cáo giả làm thịt bò và cừu.
Trung Quốc truy trang trại thả lợn chết xuống sông ảnh 1
Trong một sự kiện khác, tập đoàn đồ ăn nhanh KFC của Mỹ đã gây tranh cãi sau khi tiết lộ rằng một số nhà cung cấp Trung Quốc đã chuyển cho họ thịt gà chứa dư lượng kháng sinh lớn - hiện tượng dường như diễn ra phổ biến trong ngành công nghiệp./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục