Trung Quốc từ chối cho tàu hải quân của Mỹ thăm Hong Kong

Tàu vận tải Green Bay đã đề nghị viếng thăm Hong Kong trong tháng 8, trong khi tàu tên lửa dẫn đường Lake Erie đã yêu cầu thăm vào tháng 9 tới.
Tàu Hải quân của Mỹ. (Nguồn: usni.org)
Tàu Hải quân của Mỹ. (Nguồn: usni.org)

Một quan chức Mỹ ngày 13/8 cho biết Trung Quốc cùng ngày đã từ chối đề nghị cho phép 2 tàu Hải quân của Mỹ thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong của Trung Quốc vào những tuần tới.

Động thái này diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng, trong đó có việc Bắc Kinh cáo buộc giới chức Mỹ kích động biểu tình ở Hong Kong.

Quan chức yêu cầu giấu tên cho hay, tàu vận tải Green Bay đã đề nghị viếng thăm Hong Kong trong tháng 8, trong khi tàu tên lửa dẫn đường Lake Erie đã yêu cầu thăm vào tháng 9 tới. Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lý do cụ thể, nhưng động thái như vậy là chưa có tiền lệ.

Lần cuối cùng Trung Quốc từ chối cho thăm cảng Hong Kong là chiếc tàu tấn công Wasp hồi tháng 9/2018. Trong khi đó, tàu chỉ huy đổ bộ Blue Ridge đã thăm cảng Hong Kong hồi tháng 4 năm nay.

[Kinh tế Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề vì biểu tình kéo dài]

Cùng ngày, theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ các bình luận của một số chính trị gia Mỹ liên quan vấn đề Hong Kong, cho rằng các tuyên bố này là "xuyên tạc sự thật."

Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pelosi, các Thượng nghị sỹ McConnell, Rubio và Hạ nghị sỹ Yoho hôm 12/8 đã đăng trên mạng xã hội Twitter rằng cảnh sát Hong Kong đã sử dụng bạo lực để bắt giữ những người biểu tình.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng những bình luận trên đã diễn giải sai công tác của cảnh sát Hong Kong vì cảnh sát chỉ thực thi pháp luật, đấu tranh chống tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội.

Các bình luận trên thậm chí đã xúi giục người dân Hong Kong tham gia các cuộc đối đầu với chính quyền đặc khu và chính quyền trung ương Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục