Trung Quốc từ chối xác nhận tin sẽ "trừng phạt riêng" với Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối xác nhận tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Bắc Kinh đã dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên.
Trung Quốc từ chối xác nhận tin sẽ "trừng phạt riêng" với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối xác nhận hoặc bác tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Bắc Kinh đã dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã liên tiếp né tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi về vấn đề trên tại một buổi họp báo thường kỳ.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Trung Quốc thông báo với Washington rằng Bắc Kinh đã cảnh báo Triều Tiên nước này sẽ áp đặt "các hành động trừng phạt của riêng Trung Quốc" nhằm vào Bình Nhưỡng nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục