Trung Quốc tử hình 3 công dân Nhật buôn ma túy

Sáng 9/4, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với ba công dân Nhật Bản vì tội vận chuyển trái phép và buôn bán ma túy ở nước này.
Sáng 9/4, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với ba công dân Nhật Bản vì tội vận chuyển trái phép và buôn bán ma túy.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo ba công dân này gồm Teruo Takeda - 67 tuổi, Hironori Ukai - 48 tuổi, và Katsuo Mori - 67 tuổi, đã bị tử hình tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc).

Takeda bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vào tháng 6/2004 khi đang phân phối hơn 2,9kg chất gây nghiện cho các đầu mối buôn ma túy khác.

Trước đó, năm 2003, tên này đã bán khoảng 5kg chất gây nghiện methamphetamine tại Trung Quốc, và bày cho một người Nhật Bản khác cách vận chuyển ma túy sang Trung Quốc.

Ukai bị bắt tại sân bay Đại Liên tháng 9/2003 khi đang cùng một tòng phạm tìm cách vượt qua trạm kiểm soát an ninh với nhiều gói ma túy giấu trong quần áo. Cảnh sát đã tìm thấy trên người Ukai 1,5kg ma túy.

Tên Mori bị cảnh sát bắt hồi tháng 7/2003 khi chuẩn bị lên chuyến bay từ Thẩm Dương tới Nhật Bản với 1,25kg ma túy. Đồng phạm người Nhật Bản của Mori đã trốn thoát.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc thi hành án tử hình đối với công dân Nhật Bản vì tội buôn bán ma túy. Phía Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản về việc này.

Trước đó ngày 6/4, bản án tương tự đã được thi hành đối với Mitsunobu Akano, 65 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục