Trung Quốc tử hình bác sỹ “buôn” trẻ sơ sinh

Trung Quốc tử hình treo bác sỹ “bán buôn” trẻ sơ sinh

Trung Quốc đã tuyên án tử hình treo đối với một bác sỹ đã bắt cóc và bán nhiều đứa trẻ sơ sinh, vụ việc khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ.
Trung Quốc tử hình treo bác sỹ “bán buôn” trẻ sơ sinh ảnh 1Cảnh sát dẫn giải bác sỹ Zhang Shuxia tại tòa. (Ảnh: AFP)

Trung Quốc ngày 14/1 đã tuyên án tử hình treo đối với một bác sỹ đã bắt cóc và bán nhiều trẻ sơ sinh, vụ việc khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ.

Bác sỹ phụ sản Zhang Shuxia, 55 tuổi, bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt bảy đứa trẻ, sau khi nói với cha mẹ các bé rằng con họ đã chết non hoặc bị dị tật và khuyên họ bỏ con.

Hành động của bà này chỉ được phát hiện vào năm ngoái, sau nói với mẹ của một bé trai mới sinh rằng cô bị bệnh giang mai và lậu, khiến đứa trẻ bị dị tật, trước khi thuyết phục cô bỏ con.

"Bà ta mang đứa trẻ về nhà và liên lạc với một kẻ buôn người,” thông báo của tòa án Weinan, tỉnh Thiểm Tây có nêu rõ.

Các bác sỹ sau đó cho cha mẹ đứa trẻ biết rằng họ không bị lậu cũng như giang mai. Biết rằng mình đã mắc lừa, họ lập tức báo động với nhà chức trách.

Cảnh sát đã nhanh chóng tìm được bé trai kể trên, vốn bị những kẻ buôn người bán cho một nông dân đã có ba con gái đang sống ở tỉnh Hà Nam với giá 60.000 Nhân dân tệ (9.800 USD).

Trong năm ngoái, Zhang còn thuyết phục một bà mẹ từ bỏ hai đứa con gái sinh đôi, với câu chuyện bịa rằng một bé đã chết vì bệnh sau khi sinh và bé còn lại bị dị tật ở tay, chân.

Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc đôi khi sẵn sàng cho đi đứa con dị tật do định kiến còn nặng trong xã hội về người tật nguyền, cũng như chính sách một con khiến họ muốn sinh thêm đứa con lành lặn.

Cả hai bé gái sau đó đã được tìm thấy, nhưng một đứa trẻ nữa bị Zhang bán đã chết do bị kẻ buôn người vứt vào một hố rác. Zhang phải chịu trách nhiệm một phần cho cái chết của đứa trẻ.

Tòa cho biết Zhang thu về 20.000 Nhân dân tệ trên mỗi bé gái bị bán, trong khi bé trai có giá khoảng 47.000 Nhân dân tệ.

Tòa đã tuyên phạt tử hình Zhang, hoãn thi hành án 2 năm, nói rằng các hành động của bà này “có tác động tiêu cực lên xã hội”. Thông thường ở Trung Quốc, án tử hình như thế này sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu phạm nhân cải tạo tốt trong 2 năm.

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng kêu gọi việc trừng phạt nặng hơn Zhang.

Trung Quốc tử hình treo bác sỹ “bán buôn” trẻ sơ sinh ảnh 2Y tá chăm sóc một bé được cứu thoát trong vụ buôn bán. (Nguồn: AFP)

Việc bà này liên tục thành công trong việc lừa các bậc phụ huynh đã gây sốc khắp Trung Quốc, đồng thời cho thấy ngành công nghiệp buôn người bất hợp pháp đang phát triển rất mạnh ở Trung Quốc, với mỗi năm có hàng chục ngàn đứa trẻ bị cướp đi từ cha mẹ của chúng.

Phần lớn những đứa trẻ đã được bán ở trong Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu khổng lồ, hình thành từ việc chính quyền hạn chế sinh đẻ và lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề trong xã hội. Trong khi đó các bậc phụ huynh mất con cáo buộc cảnh sát bất lực, không thể điều tra phá án và giúp họ tìm con.

Trung Quốc không công bố con số trẻ bị bắt cóc mỗi năm, nhưng nói rằng trong 10 tháng đầu năm 2013 đã cứu được 24.000 đứa trẻ. Tuy nhiên đây có thể chỉ là một phần nhỏ của số trẻ đã bị bán.

Cảnh sát đôi khi từ chối điều tra do tỷ lệ thành công thấp có thể ảnh hưởng tới thành tích của họ. Cảnh sát cũng không săn lùng các gia đình đã bỏ tiền mua những đứa trẻ.

Chính sách sinh đẻ chặt chẽ của Trung Quốc có nghĩa mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, dù tháng này Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép các cặp vợ chồng có hai con nếu người vợ hoặc người chồng là con độc nhất.

Hiện đã có năm quan chức ở quận Fuping bị sa thải. Đây là nơi có bệnh viện phụ sản mà Zhang đã làm việc. Những người bị “trảm” gồm lãnh đạo khoa sản và lãnh đạo cơ quan y tế địa phương.

Cha đẻ của một trong những đứa trẻ bị Zhang lừa chiếm đoạt có họ Lai kể với báo chí chính thống: “Khi các lãnh đạo bệnh viện tới gặp tôi và mang theo quà cáp, tôi đã ném hết quà ra khỏi cửa sổ. Tôi không chấp nhận những lời xin lỗi muộn màng. Đã quá trễ rồi”.

Các công tố viên cho tòa án biết rằng đường dây buôn bán trẻ của Zhang trải rộng dọc theo vài tỉnh của Trung Quốc và Zhang có thể đã bán rất nhiều đứa trẻ, ngoài 7 nạn nhân kể trên.

Báo chí chính thống nói rằng cảnh sát đã nhận thêm báo cáo về 26 vụ chiếm đoạt trẻ khác liên quan tới Zhang.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã lập tức ca ngợi bản án, với nhiều người kêu gọi tăng nặng hình phạt.

“Bà ta phải bị tử hình. Bà ta là nỗi ô nhục của nghề y,” một người dùng viết trên mạng xã hội Sina Weibo.

Người khác bình luận: “Án tử hình cần được thi hành ngay lập tức”./.

Trung Quốc tử hình treo bác sỹ “bán buôn” trẻ sơ sinh ảnh 3Cha mẹ trẻ sơ sinh bị bán cầm các biểu ngữ đề nghị xử nặng bác sĩ Zhang (Ảnh: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục