Trung Quốc tử hình công dân Nhật buôn ma túy

Trung Quốc thi hành án tử hình đối với Mitsunobu Akano, công dân Nhật Bản, bị bắt khi vận chuyển trái phép hơn 1,5kg chất gây nghiện.
Ngày 6/4, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với một công dân Nhật Bản vì tội buôn bán ma túy.

Bản án được thực hiện tại tỉnh Liêu Ninh.

Đây là công dân Nhật Bản đầu tiên bị tử hình ở Trung Quốc kể từ khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972.

Mitsunobu Akano, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 9/2006 khi đang vận chuyển trái phép hơn 1,5kg chất gây nghiện tại sân bây Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Cùng thời gian này, cảnh sát Trung Quốc cũng bắt giữ một tòng phạm của Akano cùng 1kg ma túy giấu trong hành lý. Cả hai đang âm mưu tuồn số ma túy này sang Nhật Bản.

Akano kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao nhưng đã bị bác bỏ.

Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cho rằng bản án đối với Akano là "khắt khe và đáng tiếc."

Trung Quốc cũng đã thông báo với Nhật Bản sẽ tử hình ba công dân Nhật Bản khác trong tháng Tư này, cũng vì tội buôn bán ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục