Trung Quốc: Tử hình cựu chánh án tội tham nhũng

Tòa án thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/10 đã kết án tử hình Quách Sinh Quý (Guo Shenggui), nguyên Chánh án Tòa án nhân dân quận Tây Thành (Xicheng) ở Bắc Kinh, về tội tham nhũng, nhưng hoãn thi hành án 2 năm vì tính bù thời gian giam giữ trước khi tòa tuyên án.

Toà án thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/10 đã kết án tử hình Quách Sinh Quý (Guo Shenggui), nguyên Chánh án Tòa án nhân dân quận Tây Thành (Xicheng) ở Bắc Kinh, về tội tham nhũng, nhưng hoãn thi hành án 2 năm vì tính bù thời gian giam giữ trước khi tòa tuyên án.

Theo phóng viên TTXVN tại Hồng Công, báo chí tại đây dẫn bản án của Toà án nhân dân số một (toà trung cấp) của thành phố Bắc Kinh nêu rõ trong thời gian từ năm 1998 đến 2007, khi còn đương chức Chánh án Toà án nhân dân quận Tây Thành, Quách Sinh Quý nhiều lần lợi dụng chức quyền nhận hối lộ và biển thủ công quỹ với tổng giá trị lên tới 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu USD), trong đó có tiền hối lộ để ông ta xử có lợi trong các vụ kiện và đấu thầu các dự án xây dựng.

Mới đây, Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Trung Quốc Hoàng Tống Hữu đã bị cách chức do dính líu tới vụ tham nhũng tài chính tại tỉnh Quảng Đông, và Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội Chu Chí Cương đã từ chức trong lúc đang bị điều tra về hành vi phạm pháp, vi phạm điều lệ Đảng và dính líu tới tham nhũng./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục