Trung Quốc tử hình hai kẻ "khủng bố" ở Tân Cương

Tòa Trung Quốc đã tuyên án tử hình hai người liên quan đến tình trạng bạo lực tại Tân Cương vốn cướp đi sinh mạng của 21 người.
Ngày 12/8, Tân Hoa xã đưa tin một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình hai người liên quan đến tình trạng bạo lực tại khu vực Tân Cương vốn cướp đi sinh mạng của 21 người.

Theo hãng trên, Tòa án Nhân dân Trung thẩm khu Kashgar đã tuyên án tử hình đối với Musa Hesen và Rehman Hupur vì những tội danh bao gồm giết người và tham gia vào một "tổ chức khủng bố".

Hesen bị buộc tội dẫn đầu tổ chức này và chế tạo thuốc nổ. Ba người khác bị buộc tội tham gia tổ chức khủng bố này nhận án tù giam từ 9 năm đến chung thân.

Trung Quốc đã cáo buộc "những kẻ khủng bố" gây ra vụ bạo lực hôm 23/4 tại Tân Cương./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục