Trung Quốc tử hình hai quan chức tham nhũng

Ngày 10/2, Trung Quốc đã tuyên án tử hình hai quan chức tham nhũng là Ngô Xảo Văn và Lí Bồi Anh.

Ngày 10/2, Trung Quốc đã tuyên án tử hình hai quan chức tham nhũng là Ngô Xảo Văn và Lí Bồi Anh.
 
Tòa án trung thẩm thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) đã tuyên án tử hình Ngô Xảo Văn, Phó Chủ nhiệm cơ quan xây dựng quận Tây Hồ thuộc tỉnh này.

Trước tòa, Ngô Xảo Văn khai từ cuối năm 2003 đến tháng 2/2008 đã cùng với hai quan chức khác nhận hối lộ tổng cộng 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 1,46 triệu USD).
 
Phóng viên TTXVN tại Hongkong cho biết hai quan chức còn lại trong vụ này chịu án lần lượt 13 và 11 năm tù. Theo "Nhật báo Thượng Hải", những quan chức trên nhận hối lộ từ các nhà thầu và dàn xếp đấu thầu để tạo cơ hội cho các nhà thầu giành được hợp đồng xây dựng giá trị lớn. Ngô Xảo Văn và gia đình đã nộp lại 1,28 triệu NDT tiền hối lộ.
 
Cùng ngày 10/2, toà trung thẩm thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) đã tuyên án tử hình Lí Bồi Anh, một cựu quan chức ngành hàng không, với tội danh nhận hối lộ và biển thủ tổng cộng hơn 100 triệu NDT (14,6 triệu USD) trong thời gian đương chức từ năm 1995 đến 2003.
 
Lí Bồi Anh nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Capital Airports, một công ty quốc doanh lớn thuộc Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc. Lí Bồi Anh đã nhận hối lộ 26,61 triệu NDT và biển thủ 82,5 triệu NDT. Toàn bộ tài sản cá nhân của cựu quan chức này đã bị tịch biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục