Trung Quốc tử hình kẻ dùng dao tấn công nhà trẻ

Hứa Dự Viên, kẻ dùng dao tấn công nhà trẻ tại Giang Tô, Trung Quốc hôm 29/4 làm 29 cháu bé bị thương, đã phải lĩnh án tử hình.
Tòa án thành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 15/5 đã tuyên án tử hình Hứa Dự Viên, kẻ dùng dao tấn công nhà trẻ trong thành phố hôm 29/4 làm 29 cháu bé và 3 giáo viên bị thương.

Trước sự chứng kiến của 300 người dự phiên tòa, bị cáo Hứa Dự Viên thừa nhận hành động tội ác của mình gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với xã hội.

Đây là kẻ dùng dao tấn công học sinh thứ hai phải lĩnh mức án tử hình.

Trước đó, ngày 28/4, kẻ giết người Trịnh Dân Sinh cũng bị tử hình vì tội dùng dao đâm chết 8 học sinh tiểu học ở tỉnh Phúc Kiến hồi tháng Ba.

Trong hai tháng qua, tại Trung Quốc đã xảy ra một loạt vụ cuồng sát bằng dao nhằm vào trẻ em khiến 17 nạn nhân thiệt mạng và hàng chục cháu bị thương.

Vụ mới đây nhất xảy ra ngày 12/5, thủ phạm là một người đàn ông 58 tuổi dùng dao đâm chết 7 cháu nhỏ và 2 phụ nữ tại một nhà trẻ ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã yêu cầu chính quyền địa phương các cấp huy động lực lượng tăng cường bảo vệ an ninh tại trường học và nhà trẻ, đặc biệt là tại vùng nông thôn và các khu vực đông dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục