Trung Quốc tử hình quan chức ngành hàng không

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CAH đã bị tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và biển thủ, gây thất thoát lớn.
Tòa án tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 6/7 tuyên bố giữ nguyên mức án tử hình đối với Lý Bồi Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hàng không (CAH).

Trước đó, ngày 10/2, Tòa án Nhân dân Trung thẩm Kỳ Nam đã tuyên án tử hình đối với ông Lý Bồi Anh, 60 tuổi, vì phạm tội nhận hối lộ 26,6 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,9 triệu USD) trong thời gian đương chức từ năm 1995-2003, và biển thủ 82,5 triệu nhân dân tệ từ năm 2000-2003.

Ông Lý Bồi Anh sau đó đã kháng án lên tòa cấp cao hơn thuộc tỉnh Sơn Đông, nhưng toà đã bác đơn khiếu nại và giữ nguyên mức án tử hình. Tòa án tỉnh Sơn Đông cho rằng ông Lý Bồi Anh đã biển thủ một khoản tiền khổng lồ và gây thất thoát lớn cho đất nước.

Tòa cũng đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và tước bỏ vĩnh viễn các quyền lợi chính trị của ông Lý Bồi Anh. Theo luật pháp Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ xem xét lại hình phạt tử hình trước khi thực thi phán quyết này.

Công ty CAH thuộc quyền quản lý của Hãng Hàng không dân dụng Trung Quốc. Công ty này hiện có 30 sân bay nằm rải rác tại 9 tỉnh với đội ngũ nhân viên lên tới 38.000 người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục