Trung Quốc tử hình thêm 3 bị cáo vụ Tân Cương

Tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình thêm 3 bị cáo với tội danh giết người và các tội khác trong vụ bạo loạn ở Tân Cương ngày 5/7.
Ngày 4/12, Tòa án Nhân dân Urumqi ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, đã kết án tử hình thêm 3 bị cáo với tội danh giết người và các tội khác trong vụ bạo loạn ngày 5/7 vừa qua ở khu tự trị này.

Trong phiên xét xử trung thẩm, diễn ra công khai với sự tham dự của thân nhân các bị cáo và nạn nhân, Tòa án Nhân dân Urumchi đã tuyên án tử hình 3 bị cáo Heyrinisa Sawut, Ruzikhari Niyaz và Lý Long Phi trong khi có một bị cáo phải nhận mức án chung thân và 3 bị cáo khác lĩnh các mức án tù khác nhau.

Trước đó, ngày 3/12, Tòa án Nhân dân Urumchi đã kết án tử hình 5 bị cáo khác.

Toàn bộ các bị cáo đều bị xét xử về các tội giết người, cướp của, cố tình gây rối và phá hoại tài sản.

Vụ bạo loạn ở Tân Cương hồi tháng 7/2009 đã khiến gần 200 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục