Trung Quốc tử hình “tú bà” ép nữ sinh bán dâm

Một cựu giáo viên đã bị tử hình ở Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, do từng là “tú bà” trong một đường dây cưỡng ép nữ sinh bán dâm.
Ngày 14/12, một cựu giáo viên đã bị tử hình ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, do từng là “tú bà” trong một đường dây cưỡng ép nữ sinh bán dâm làm xôn xao dư luận nước này cách đây 3 năm.

Zhao Qingmei cùng chồng là Chi Yao khi đó cùng làm giáo viên tại trường trung học thị trấn Xinfa, huyện Quý Ninh, tỉnh Quý Châu. Lợi dụng nghề nghiệp của mình, hai đối tượng này đã mở một đường dây mại dâm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 6/2006, Zhao cùng chồng đã ép buộc 22 học sinh (6 người trong đó dưới 14 tuổi) từ một số trường học ở thị trấn Xinfa phải bán dâm phục vụ những khách hàng “mua trinh”.

Dưới màn kịch đi lao động thực tế ở nông trường hay dã ngoại, chúng cùng một số giáo viên biến chất khác đã đưa các nữ sinh này đến những nhà nghỉ, nơi họ bị cưỡng ép. Sau khi vụ việc bị phanh phui, cuối năm 2007, tòa trung thẩm thành phố Tất Tiết, Quý Châu đã xử Zhao cùng chồng mức án cao nhất tử hình.

Zhao kháng án lên tòa án nhân dân tối cao của tỉnh Quý Châu nhưng tiếp tục bị xử y án. Tòa án nhân dân tối cao ở Bắc Kinh cũng đưa ra phán quyết cuối cùng là tử hình cho những cựu giáo viên phạm tội nghiêm trọng này.

Ngoài hai bản án tử hình, vụ việc còn khiến hai quan chức ngành giáo dục tỉnh Quý Châu bị sa thải và hàng chục đối tượng khác chịu án tù. Theo báo chí Trung Quốc, các thành viên trong đường dây này đã kiếm được hơn 30.000 Nhân dân tệ (gần 5.000 USD) từ những vụ nhớp nhúa trên.

Trong khi đó, các cơ quan luật pháp Quý Châu đang tiếp tục điều tra cho một vụ cưỡng dâm trẻ em nghiêm trọng khác ở thành phố Tuân Nghĩa, cũng thuộc tỉnh này. Có 8 đối tượng đang nằm trong tầm ngắm. Một trong số đó là Yuan Ronghui, bị cáo buộc đã ép 8 nữ sinh vị thành niên bán dâm từ tháng 10/2007 đến tháng 7/2008. Các đối tượng còn lại bao gồm 1 giáo viên, 1 tài xế taxi, 4 công chức và 1 luật sư bị cáo buộc tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái sau khi một phụ nữ báo cảnh sát rằng con gái mình bị cưỡng hiếp. Đến tháng 10, cảnh sát phanh phui được đường dây trên chuyên ép nữ sinh từ các trường học trong khu vực hành nghề mại dâm. Các đối tượng này còn dụ dỗ nạn nhân rằng nếu lôi kéo được bạn học tham gia thì chúng mới thả họ.

Một số đường dây ép buộc nữ sinh bán dâm cũng được phát hiện thời gian gần đây mà nổi bật như vụ ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, với danh sách nạn nhân lên đến 19 nữ sinh vị thành niên.

Theo luật pháp Trung Quốc, mức án cho tội cưỡng dâm là từ 3 - 10 năm tù. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ vị thành niên, thủ phạm có thể phải chịu án tới chung thân và thậm chí là tử hình nếu biết trước đó rằng nạn nhân dưới 14 tuổi./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục