Trung Quốc tuyên bố biện pháp áp thuế đáp trả Mỹ đã có hiệu lực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh, nước này luôn phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cho rằng các biện pháp gây sức ép đơn phương sẽ không có hiệu quả.
Trung Quốc tuyên bố biện pháp áp thuế đáp trả Mỹ đã có hiệu lực ảnh 1Hàng hóa được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Bloomberg và Reuters, ngày 6/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, các biện pháp áp thuế trả đũa nhằm vào hàng hóa của Mỹ đã bắt đầu có hiệu lực.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh, nước này luôn phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cho rằng các biện pháp gây sức ép đơn phương sẽ không có hiệu quả.

Trước đó, quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm 25% thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao, đã chính thức có hiệu lực từ 0 giờ 01 phút ngày 6/7 giờ Mỹ (11 giờ 01 phút giờ Hà Nội). Đây được xem là bước đi đầu tiên có thể dẫn tới một loạt các mức thuế mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục