Trung Quốc tuyên bố dàn xếp cho ngư dân Philippines vào Scarborough

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh sẽ có những dàn xếp thích hợp để "cho phép" ngư dân Philippines đi vào vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố dàn xếp cho ngư dân Philippines vào Scarborough ảnh 1Một ngư dân sửa chữa thuyền tại bãi cạn Scarborough. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh sẽ có những dàn xếp thích hợp để "cho phép" ngư dân Philippines đi vào vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Phát biểu trên được ông Cảnh Sảng đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về nhận định của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông Ngô Sĩ Tồn, theo đó cho rằng Bắc Kinh đang xem xét một thỏa thuận "quy mô lớn" nhằm cho phép các tàu cá của Philippines đi vào bãi cạn Scarborough trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang cải thiện.

Tuy nhiên, ông Cảnh Sảng không nói rõ chi tiết về những dàn xếp nêu trên.

Đầu năm 2012, Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi Scarborough và triển khai các tàu hải quân và hải cảnh để ngăn ngư dân Philippines hoạt động trong các ngư trường dồi dào tại đây.

Tuy nhiên, sau chuyến công du Trung Quốc của ông Duterte hồi tháng trước, tàu hải cảnh Trung Quốc đã bất ngờ rời khỏi các khu vực tiếp giáp bãi cạn này và cho phép ngư dân quay trở lại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục