Trung Quốc tuyên phạt tù 4 đối tượng âm mưu "thánh chiến"

Một tòa án ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, đã tuyên phạt 4 đối tượng với các mức án lên tới 20 năm tù giam vì tội "âm mưu tấn công khủng bố."
Trung Quốc tuyên phạt tù 4 đối tượng âm mưu "thánh chiến" ảnh 1Lực lượng chống bạo động của Trung Quốc kiểm soát gần tòa án. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, tối 17/9, cho biết một tòa án ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, đã tuyên phạt 4 đối tượng với các mức án lên tới 20 năm tù giam vì tội "âm mưu tấn công khủng bố."

Đây là phán quyến mới nhất trong một loạt vụ xét xử trước đó giữa lúc Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các vụ bạo lực mà Bắc Kinh cho là do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra.

Tân Hoa xã nêu rõ 4 đối tượng kể trên bị phạt từ 10-20 năm tù giam vì tội "tham gia các tổ chức khủng bố, chế tạo chất nổ phi pháp, cấp tiền và che giấu các nghi can."

Số đối tượng này bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và đã chế tạo chất nổ ở Bắc Kinh và Vân Nam nhằm phát động "thánh chiến."

THX cho hay 2 trong số 4 người này đã bị bắt khi đang tìm cách ra trốn khỏi Trung Quốc để "gia nhập các nhóm khủng bố nước ngoài," song THX không nói rõ họ tìm cách đến đâu.

Bốn bị cáo, dựa vào tên gọi được cho là người Duy Ngô Nhĩ, đã làm đơn kháng cáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục