Trung Quốc: Tỷ lệ lạm phát xuống mức thấp nhất trong 4 tháng

Trong 8 tháng đầu năm, CPI của Trung Quốc đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm của chính phủ đề ra là 3,5%.
Trung Quốc: Tỷ lệ lạm phát xuống mức thấp nhất trong 4 tháng ảnh 1Tàu chở hàng xuất khẩu của Trung Quốc. (Nguồn: Business Week)

Tổng Cục thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 11/9 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong tháng 8 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua.

Theo NBS, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính để tính lạm phát, trong tháng 8 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 2,3% trong tháng 7, đồng thời thấp hơn mức dự báo 2,2% của các chuyên gia kinh tế. Trong 8 tháng đầu năm, CPI của Trung Quốc đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm của chính phủ đề ra là 3,5%.

Cũng trong tháng 8, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 30 liên tiếp PPI của Trung Quốc giảm. Trong các tháng 6 và 7 vừa qua, PPI giảm lần lượt 1,1% và 0,9%.

Kể từ tháng 4, Chính phủ Trung Quốc đã thực thi nhiều biện pháp nhằm kích thích kinh tế, trong đó có giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích cho vay ở các khu vực nông thôn cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

Theo số liệu được Chính phủ Trung Quốc công bố hồi đầu tuần, thặng dư thương mại của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 49,8 tỷ USD trong tháng 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục