Trung Quốc: Tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh tăng nhanh

Tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh ở Trung Quốc có xu hướng tăng nhanh, hiện đang ở mức 4-6%/20 triệu ca sinh, so với trung bình 3-4% của thế giới.
Nhật Báo Trung Quốc" cho biết tỷ lệ trẻ bị khuyết tật bẩm sinh ở Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhanh.

Thành phố Bắc Kinh và một số tỉnh như Chiết Giang, Hồ Nam và Giang Tây là những nơi có tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh cao. Số liệu của Sở Y tế Bắc Kinh cho biết tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh ở thành phố này trong năm 2008 là 170/10.000 ca sinh, tăng gần gấp đôi so với năm 1997.

Báo trên cho biết đa số trẻ bị khuyết tậm bẩm sinh ở các dạng bệnh tim bẩm sinh, thừa ngón chân và ngón tay, hở hàm ếch và các bệnh có liên quan tới hệ thần kinh.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh có xu hướng ngày càng tăng ở Trung Quốc chủ yếu do sinh con muộn, môi trường ô nhiễm bởi hóa chất và khí thải độc hại.

Tỷ lệ trẻ bị khuyết tật bẩm sinh ở Trung Quốc là 4 - 6%/20 triệu ca sinh, so với mức trung bình 3 - 4% của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục