Trung Quốc ủng hộ chính phủ Iraq bảo vệ ổn định đất nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố, nước này ủng hộ Chính phủ Iraq trong việc bảo vệ sự ổn định của đất nước và thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Trung Quốc ủng hộ chính phủ Iraq bảo vệ ổn định đất nước ảnh 1 Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố, nước này ủng hộ Chính phủ Iraq trong việc bảo vệ sự ổn định của đất nước và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

[Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS kéo dài 3 năm]

Phát biểu họp báo, ông Lục Khảng cho biết, Trung Quốc chúc mừng Iraq đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh rằng điều này đánh dấu sự tiến triển tích cực trong hợp tác toàn cầu chống khủng bố. Ông nói: "Trung Quốc hy vọng Iraq có thể sớm đạt được sự ổn định và phát triển đất nước."

Trước đó ngày 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau khi các lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực do nhóm cực đoan này chiếm đóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục