Trung Quốc ủng hộ giải pháp 2 nhà nước đối với vấn đề Palestine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.
Trung Quốc ủng hộ giải pháp 2 nhà nước đối với vấn đề Palestine ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm ngày 18/7 với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Bắc Kinh đã tuyên bố Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ Palestine trong việc xây dựng một nhà nước độc lập, đầy đủ chủ quyền theo các đường biên giới năm 1967, với thủ đô là Đông Jerusalem.

Ông cho rằng cần thực thi hiệu quả Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được thông qua ngày 23/12/2016, theo đó yêu cầu ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư trên những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

[Israel ngăn cản việc chia tách thành phố Jerusalem cho Palestine]

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề xuất một cơ chế đối thoại 3 bên với Palestine và Israel nhằm thúc đẩy các dự án lớn hỗ trợ phía Palestine, đồng thời khẳng định Trung Quốc coi cả Palestine và Israel là những đối tác quan trọng.

Bắc Kinh sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề về hòa bình giữa Palestine và Israel vào cuối năm nay nhằm góp phần giải quyết vấn đề Trung Đông.

Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ mong muốn Bắc Kinh "sẽ đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Trung Đông"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục