Trung Quốc ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung 100.000 USD

Ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã trực tiếp trao tặng số tiền ủng hộ 100.000 USD, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân miền Trung.
Trung Quốc ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung 100.000 USD ảnh 1Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tiếp nhận số tiền 100.000 USD do Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đại diện cho Chữ thập Đỏ Trung Quốc ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 8/11, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp nhận 100.000 USD của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã trực tiếp trao tặng số tiền ủng hộ 100.000 USD, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân miền Trung.

Đại sứ hy vọng món quà nhỏ này có thể phần nào giúp đỡ người dân miền Trung sớm sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu ghi nhận đây là việc làm là thể hiện tình cảm của nhân dân Trung Quốc chia sẻ với mất mát, khó khăn của người dân miền Trung Việt Nam.

Số tiền ủng hộ này sẽ được dùng để hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình thông qua mô hình xây dựng nhà tránh lũ. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ xây dựng khoảng 40 căn nhà tránh lũ giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt mưa lũ vừa qua.

Trong những năm qua, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn duy trì hợp tác thông qua hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho một số cán bộ của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 7/2016, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã tài trợ 1 dự án trị giá 700.000 nhân dân tệ (trên 2 tỷ đồng) cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để xây dựng mô hình tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, với can thiệp mang tính tổng thể gồm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp, cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh, các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục