Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí duy trì, củng cố hòa bình biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết vấn đề biên giới đồng thời củng cố hòa bình tại các khu vực này giữa hai bên.
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí duy trì, củng cố hòa bình biên giới ảnh 1Khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: btvin.com)

Ngày 1/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định dọc khu vực biên giới giữa hai nước là mối quan tâm chung lớn nhất của Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp báo khi bà Hoa Xuân Oánh thông báo về cuộc họp song phương tại thủ đô New Delhi từ ngày 30-31/8 trong khuôn khổ Cơ chế Tham vấn và Phối hợp về các vấn đề biên giới Trung-Ấn cấp chuyên viên.

Người phát ngôn này nói thêm rằng chính phủ hai nước đã đạt sự đồng thuận quan trọng, theo đó hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác nhằm giải quyết vấn đề biên giới, thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời củng cố hòa bình tại các khu vực biên giới.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh việc củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán biên giới, mối quan hệ song phương và các chuyến thăm cấp cao trong giai đoạn tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục