Trung Quốc và Australia tiến hành tập trận chung Pandaroo 2018

Ngày 17/9, Lục quân Australia và lực lượng Quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Pandaroo 2018.
Trung Quốc và Australia tiến hành tập trận chung Pandaroo 2018 ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc và Australia trong một cuộc tập trận. (Nguồn: China Daily)

Ngày 17/9, Lục quân Australia và lực lượng Quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Pandaroo 2018.

Đây là cuộc tập trận chung thứ tư giữa quân đội hai nước kể từ năm 2015. Cuộc tập trận này, do Lữ đoàn 6 Lục quân Australia đăng cai tổ chức, sẽ kéo dài đến ngày 28/9, với các khoa mục huấn luyện mạo hiểm tại các vùng Blue Mountains và Sydney thuộc bang New South Wales.

Tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia, Thượng tá Wang Jingguo cho biết thông qua cuộc tập trận chung, các binh sỹ hai bên có thể học hỏi lẫn nhau và cải thiện năng lực.

[Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng]

Ông nhấn mạnh: "Cuộc tập trận sẽ giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường lòng tin giữa hai lực lượng vũ trang."

Về phần mình, Chuẩn tướng Lục quân Australia Cameron Purdey cho biết cuộc tập trận là "cơ hội tuyệt vời để hai bên tiếp tục phát triển quan hệ giữa các binh sỹ và sỹ quan."

Cuộc tập trận Pandaroo 2018 diễn ra sau cuộc tập trận Kowari hồi đầu tháng này, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Mỹ, Trung Quốc và Australia, và cuộc tập trận Kakadu - vốn là cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Australia, trong đó Trung Quốc lần đầu tiên cử một tàu chiến tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục