Trung Quốc và Belarus ký nhiều văn kiện hợp tác thương mại và văn hóa

Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác về thương mại và văn hóa.
Trung Quốc và Belarus ký nhiều văn kiện hợp tác thương mại và văn hóa ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ (trái) và Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich. (Nguồn: news.cn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, ngày 27/9, hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác về thương mại và văn hóa.

Cũng nhân dịp này, ông Trương Cao Lệ và các nhà lãnh đạo Belarus đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ nhấn mạnh Minsk và Bắc Kinh nên vận dụng đầy đủ các cơ chế hợp tác, tiến tới mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy xây dựng Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa vì lợi ích của tất cả các nước dọc theo tuyến đường thương mại cổ đại này.

Trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc khẳng định kể từ khi Bắc Kinh và Minsk nâng tầm mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 7/2013, hai bên đã hợp tác thiết thực hơn và tích cực hơn cả về văn hóa và con người, phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề quốc tế. Vì vậy, để củng cố quan hệ đối tác, hai bên cần duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và hoạch định chiến lược nhằm đưa mối quan hệ song phương luôn đi đúng hướng.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Trung Quốc là một đối tác tin cậy và việc phát triển quan hệ song phương với Bắc Kinh là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Mikhail Myasnikovich cam kết Minsk sẽ nỗ lực phối hợp với Bắc Kinh để nâng mối quan hệ hợp tác song phương lên mức cao hơn nữa.

Belarus là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài của Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ. Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc này đã đến New York (Mỹ) dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc ngày 23/9 và gặp một số nhà lãnh đạo nước ngoài với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như thăm Bucharest (Romania)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục