Trung Quốc và các nước EU ký thỏa thuận đầu tư

Ngày 23/10, Trung Quốc và các nước Liên minh châu Âu đã ký sáu thỏa thuận đầu tư và thương mại với tổng giá trị 270 triệu USD.
Ngày 23/10, Trung Quốc và các nước Liên minh châu Âu (EU) đã ký sáu thỏa thuận đầu tư và thương mại với tổng giá trị 270 triệu USD trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế miền Tây Trung Quốc (WCIF) tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc.

Trong số các hợp đồng được ký kết có ba dự án đầu tư trị giá 190 triệu USD, bao gồm một dự án xử lý nước thải Trung-Pháp, một dự án sản xuất động cơ Tứ Xuyên Miên Dương Hảo Thánh-BMW và dự án tăng cường đầu tư vào các trạm xăng của công ty Shell Oil. Ngoài ra, ba dự án thương mại khác trị giá tổng cộng 80 triệu USD cũng được ký kết.

WCIF là hội chợ quốc tế cấp nhà nước được tổ chức vào tháng 10 hàng năm dưới sự đồng bảo trợ của 16 bộ, 12 đơn vị cấp tỉnh và Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, miền Đông Trung Quốc. Theo số liệu của Sở Thương mại Tứ Xuyên, tổng kim ngạch xuất khẩu từ tỉnh này sang EU đạt 6,87 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2013.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo nước này và EU sẽ tổ chức Đối thoại Thương mại và Kinh tế Cấp cao lần thứ tư vào ngày 24/10 tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đồng thời là Ủy viên châu Âu phụ trách tiền tệ và kinh tế Olli Rehn cùng Cao ủy thương mại EU Karel De Gucht sẽ đồng chủ trì cuộc họp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục