Trung Quốc và Đài Loan thúc đẩy phát triển du lịch

Đài Loan và Trung Quốc Đại lục có kế hoạch thiết lập các văn phòng du lịch bán chính thức giữa hai bờ eo biển vào cuối năm nay.
Một quan chức Cục Du lịch Đài Loan ngày 20/7 cho biết Đài Loan và Trung Quốc Đại lục có kế hoạch thiết lập các văn phòng du lịch bán chính thức giữa hai bờ eo biển vào cuối năm nay.

Đây sẽ là các văn phòng đại diện du lịch đầu tiên giữa hai bên trong sáu thập kỷ qua.

Theo quan chức trên, Hiệp hội Du lịch Eo biển Đài Loan (TSTA-Đài Loan) sẽ mở một văn phòng ở Bắc Kinh và Hiệp hội du lịch qua hai bờ Eo biển (CSTA-Trung Quốc) sẽ mở một văn phòng ở Đài Bắc. Các văn phòng này sẽ thúc đẩy du lịch giữa hai bờ eo biển và giúp giải quyết các tranh cãi về du lịch.

Thỏa thuận trên được xem là một biểu hiện tiếp theo của mối quan hệ ấm lên giữa hai bờ Eo biển Đài Loan kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền lãnh đạo ở Đài Loan tháng 5/2008.

Ngành du lịch Đài Loan đặt mục tiêu sẽ đón trên 600.000 lượt khách du lịch Đại lục đến thăm hòn đảo này trong năm nay. Con số tham vọng này được đưa ra sau một năm Đài Loan mở cửa đón khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục.

Để thu hút khách du lịch từ Đại lục, các đơn vị dịch vụ ở Đài Loan đã cho nâng cấp 80 khách sạn, đưa ra các chương trình du lịch mới hấp dẫn và phong phú hơn.

Tại cuộc hội đàm giữa CSTA và TSTA tổ chức ở Bắc Kinh hôm 18/7, hai bên đánh giá cao những thành tựu về du lịch đã đạt được kể từ khi Đài Loan mở cửa đón khách du lịch từ Đại lục ngày 18/7/2008.

Số liệu của Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho thấy trong vòng 1 năm qua có hơn 380.000 du khách Trung Quốc Đại lục tới Đài Loan. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có trên 2,1 triệu lượt khách du lịch Đài Loan tới Trung Quốc Đại lục./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục