Trung Quốc và Iran hội đàm cấp ngoại trưởng tại Moskva

Ngày 4/6 tại Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Iran Javad Zarif để trao đổi về các mối quan hệ song phương và các vấn đề khác cùng quan tâm.
Trung Quốc và Iran hội đàm cấp ngoại trưởng tại Moskva ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ngày 4/6 tại thủ đô Moskva (Nga), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Iran Javad Zarif để trao đổi về các mối quan hệ song phương và các vấn đề khác cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng xu thế phát triển quan hệ Trung Quốc-Iran là tốt đẹp, phía Trung Quốc luôn nhìn nhận và thúc đẩy hợp tác song phương từ tầm cao chiến lược và lâu dài.

Hai bên cần thực hiện nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ 2 nước từng đạt được, qua đó thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Iran và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Phía Trung Quốc mong muốn cùng Iran tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, năng lượng, đồng thời triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mới, mở ra viễn cảnh mới cho hợp tác cùng thắng cùng có lợi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif nói rằng quan hệ Iran-Trung Quốc phát triển tốt đẹp, nguyên thủ 2 nước có nhận thức chung rộng rãi về việc nâng cấp quan hệ song phương và mở rộng hợp tác thực chất.

Phía Iran ủng hộ sáng kiến “Một vành đai-Một con đường,” mong muốn tích cực tham gia vào hợp tác sản xuất năng lượng theo đề xuất của Bắc Kinh.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran, ông Vương Nghị cho rằng từ Hội nghị Ngoại trưởng ở Lausanne (Thụy Sĩ) đến nay, Nhóm P5+1 và Iran đã bắt tay soạn thảo văn bản về một thỏa thuận toàn diện, đàm phán giải quyết vấn đề còn tồn lại.

Trong khi đó, ông Zarif cho rằng đàm phán hiện vẫn còn nhiều khó khăn, phía Iran mong muốn Trung Quốc tăng cường kết nối, điều phối, thúc đẩy đàm phán để vấn đề hạt nhân Tehran đạt triến triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục