Trung Quốc và Kazakhstan tăng quan hệ chiến lược

Trung Quốc và Kazakhstan bày tỏ nguyện vọng tăng cường hợp tác thực chất và xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược vững mạnh hơn.
Trung Quốc và Kazakhstan ngày 19/8 đã bày tỏ nguyện vọng tăng cường hơn nữa sự hợp tác thực chất và xây dựng một mối quan hệ đối tác chiến lược vững mạnh hơn.

Phát biểu trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị , Thủ tướng Kazakhstan Serik Akhmetov cho biết Astana đang trông đợi chuyến thăm cấp nhà nước theo dự kiến vào tháng 9 tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để nâng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương lên một tầm cao mới.

Theo ông Akhmetov, sự hợp tác thực chất giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng với đà mạnh mẽ, và hiện vẫn còn tiềm năng to lớn để hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải.

Về phần mình, ông Vương Nghị đánh giá cao chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình - chuyến thăm đầu tiên tới Kazakhstan kể từ khi nhậm chức, vì nó mang ý nghĩa trọng đại trong phát triển dài hạn quan hệ song phương.

Ông Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tận dụng cơ hội này để tạo dựng nền tảng mới phát triển hợp tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Irdisov cũng khẳng định trong cuộc gặp cấp cao vào tháng 9 tới, Kazakhstan và Trung Quốc sẽ ký Bản ghi nhớ chung về tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thể hiện tinh thần láng giềng thân thiện, quan hệ xây dựng và hai bên cùng có lợi, cũng như đặt nền móng để mở rộng hợp tác Kazakhstan- rung Quốc trong tương lai.

Ngoại trưởng Erlan Irdisov cho biết thêm trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, hai bên đã thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, hợp tác trong khu vực và các vấn đề toàn cầu.

Đặc biệt lần này Kazakhstan và Trung Quốc chú trọng đến hợp tác trong sử dụng chung các nguồn tài nguyên sông.

Các dòng sông biên giới, hợp tác trong quản lý nguồn tài nguyên này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị xác nhận sẽ là đầu mối gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước.

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh lãnh đạo Trung Quốc rất coi trọng việc phát triển hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan nhằm nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, thương mại song phương giữa Kazakhstan và Trung Quốc năm 2012 đạt 23,9 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục