Trung Quốc và Lào tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật

Người đứng đầu Ủy ban Chính pháp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã tiếp quyền Bộ trưởng Công an Lào Sylavong Somkeo để thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Ngày 1/9 tại thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Ủy ban Chính pháp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mạnh Kiến Trụ đã tiếp quyền Bộ trưởng Công an Lào Sylavong Somkeo để thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Tại buổi tiếp, ông Mạnh Kiến Trụ cho biết Trung Quốc muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Lào trong việc thực thi pháp luật và an ninh ở lưu vực sông Mê Công để đưa cơ chế hợp tác này trở thành hình mẫu hợp tác thực thi pháp luật của khu vực.

Ông Mạnh Kiến Trụ cũng kêu gọi hai nước củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng hợp tác chống khủng bố, nhập cư trái phép và tội phạm mạng.

Về phần mình, ông Somkeo khẳng định Lào sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy hoạt động thực thi pháp luật và an ninh song phương.

Trước đó cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn cũng đã có cuộc hội đàm với ông Somkeo. Tại cuộc gặp, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục