Trung Quốc và Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo Trung Quốc và Lào đạt được nhận thức chung, nhấn mạnh cần kiên trì thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng phát triển.
Trung Quốc và Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Chủ tịch nước Trung Quốc (phải) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 28/7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone đang ở thăm nước này.

Tại hội đàm, hai bên đã tập trung thảo luận và trao đổi ý kiến xoay quanh mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đã đạt được nhận thức chung, nhấn mạnh cần kiên trì thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng phát triển.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc mong muốn cùng Lào duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường giao lưu hợp tác, học tập lẫn nhau.

Theo ông Tập Cận Bình, hai nước cần kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hiện đại hóa nông nghiệp, năng lượng, thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hai nước cần đi sâu hợp tác an ninh, tăng cường chấp pháp tuần tra và quản lý biên giới liên hợp lưu vực sông Mekong, trấn áp chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.

Về phần mình, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone nhấn mạnh mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Trung Quốc, tăng cường hợp tác trên các mặt giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước, xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ; hy vọng Trung Quốc tiếp tục giúp đỡ Lào phát triển các dự án đường sắt, nông nghiệp, Internet, cùng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước không ngừng tiến bộ.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Choummaly Sayasone cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác, trong đó có Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật giữa hai chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục