Trung Quốc và Malaysia cam kết đẩy mạnh hợp tác hữu nghị

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì các chính sách hữu nghị với Malaysia để tăng cường hợp tác và mang lại lợi ích cho người dân ở cả hai quốc gia.
Trung Quốc và Malaysia cam kết đẩy mạnh hợp tác hữu nghị ảnh 1Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc hội đàm tại Kuala Lumpur ngày 31/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Malaysia ngày 31/7 nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì các chính sách hữu nghị với Malaysia để tăng cường hợp tác và mang lại lợi ích cho người dân ở cả hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah tại thủ đô Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Malaysia có quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng là nước đang phát triển và những lợi ích chung của hai nước vượt trên những bất đồng, theo đó các mối quan hệ Trung Quốc-Malaysia "có ý nghĩa chiến lược.” 

Theo ông Vương Nghị, trong bối cảnh Malaysia thành lập chính phủ mới, các mối quan hệ Trung Quốc-Malaysia hiện đang ở điểm khởi đầu mới.

[Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ và Australia cùng thăm Malaysia]

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao giữa hai chính phủ và hoạch định kế hoạch chi tiết cho sự phát triển các mối quan hệ trong tương lai.

Về phần mình, Ngoại trưởng Saifuddin cho rằng hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và các mối quan hệ song phương đã đạt được những bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Malaysia coi Trung Quốc là một nước láng giềng hữu hảo và là một đối tác quan trọng.

Ông khẳng định chính phủ mới ở Malaysia coi trọng các mối quan hệ song phương với Trung Quốc.

Đề cập chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Ngoại trưởng Saifuddin cho biết Malaysia sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để chuyến thăm diễn ra thành công, theo đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho người dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hợp tác khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục