Trung Quốc và Malaysia cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Thủ tướng Malaysia Razak tuyên bố Malaysia sẵn sàng ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc về xây dựng con đường tơ lụa trên biển, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.
 
Trung Quốc và Malaysia cam kết thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Malaysia Razak và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. (Nguồn: news.cn)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố Kuala Lumpur sẵn sàng ủng hộ những sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xây dựng một Con đường Tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21 và thành lập một ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Tại cuộc gặp ngày 7/10 với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đang thăm Malaysia, Thủ tướng Najib cho biết Malaysia sẽ tích cực tham gia và phối hợp với Trung Quốc trong các sáng kiến trên, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Ông Najib cũng nhấn mạnh là các đối tác chiến lược toàn diện, Malaysia và Trung Quốc hiện có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tiềm năng to lớn, đồng thời nhận định việc kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng bền vững là một yếu tố quan trọng đối với Malaysia và châu Á.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao và tiếp tục hợp tác với Malaysia để đạt được những thành tựu mới.

Ông cũng hoan nghênh sự có mặt của Thủ tướng Najib trong cuộc họp Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương của các nhà lãnh đạo khu vực, sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng tới.

Ông Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc ủng hộ Malaysia giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm sau và sẽ tăng cường hợp tác để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN cũng như kế hoạch xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục