Trung Quốc và Malaysia tăng hợp tác chiến lược

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng quan hệ hợp tác chiến lược.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, ngày 11/11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng trong tình hình mới, sự hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Malaysia phục vụ những lợi ích cơ bản cho người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng trong khu vực.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Kuala Lumpur chiều 10/11 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc thăm chính thức Malaysia.

Quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh kể từ khi Trung Quốc và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 35 năm. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các nước ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 53,47 tỷ USD.

Cuối ngày 11/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ rời Malaysia đi thăm Singapore và tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Diễn đàn hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APEC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục