Trung Quốc và Mông Cổ cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng​ và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mông Cổ Dulamsurengiin Davaa​ đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác quân sự song phương.
Trung Quốc và Mông Cổ cam kết tăng cường hợp tác quân sự ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc tham gia diễn tập quân sự trong điều kiện thời tiết băng giá tại Núi Daqing. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh, ngày 14/10, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng​ và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mông Cổ Dulamsurengiin Davaa​ đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Ông Hứa Kỳ Lượng nhấn mạnh quân đội Trung Quốc và Mông Cổ cần đẩy mạnh trao đổi và hợp tác trong bối cảnh quan hệ song phương đã được nâng thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, ông Davaa cho biết quan hệ Trung Quốc-Mông Cổ luôn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ulan Bator. Ông khẳng định quân đội Mông Cổ mong muốn thắt chặt quan hệ với phía Trung Quốc.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mông Cổ Dulamsurengiin Davaa vừa tham dự Diễn đàn An ninh Hương Sơn lần thứ 7 vừa kết thúc tại Bắc Kinh hôm 12/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục