Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại nhân quyền

Đại diện Trung Quốc và đại diện Mỹ đã thảo luận về vấn đề pháp quyền, tự do công dân, lao động và quyền của người dân tộc thiểu số.
Ngày 27/4, Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền.

Cuộc đối thoại diễn ra trong hai ngày, dưới sự đồng chủ trì của ông Chen Xu - Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc và ông Michael Posner - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết cuộc đối thoại tập trung thảo luận về vấn đề pháp quyền, tự do công dân, lao động và quyền của người dân tộc thiểu số.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hong Lei ngày 26/4 cho biết hai bên sẽ trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm, thảo luận về những tiến triển mới trong vấn đề nhân quyền tại cả hai nước cũng như sự hợp tác Trung-Mỹ về lĩnh vực này trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền, ông Hong Lei cho rằng hai bên cần thúc đẩy đối thoại để tăng cường hiểu biết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Người phát ngôn này nói: "Chúng tôi phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới cái cớ nhân quyền. Chính phủ Trung Quốc tôn trọng và bảo vệ quyền con người và nguyên tắc này đã được quy định rõ trong hiến pháp. Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với các bên liên quan trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng vì tiến bộ chung."

Ông Hong Lei còn khẳng định Trung Quốc đã đạt nhiều tiến bộ trong vấn đề quyền con người.

Cuộc đối thoại diễn ra sau khi phái đoàn nghị sỹ Mỹ do Thượng nghị sỹ Harry Reid - lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện - vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc một tuần.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Washington sau chuyến thăm, ông Harry Reid nhấn mạnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần phải hợp tác và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Đây là đoàn nghị sỹ "hùng hậu" nhất của Mỹ thăm Trung Quốc từ trước đến nay, vì bao gồm nhiều thành viên cấp cao nhất trong Thượng viện và đại diện cho tiếng nói của gần 1/3 dân số Mỹ.

Chuyến thăm chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại, trong đó có việc mở rộng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 385 tỷ USD trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục